CSGT Hà Nội liên tục xử lý người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn trên QL1A

2022-11-29 14:00:00 0 Bình luận
Thời gian qua đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an tp Hà Nội) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) để chủ động tăng cường hiệu quả các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, đơn vị đã bố trí các tổ công tác hoạt động tạo yếu tố bất ngờ trong nhiều khung giờ trong ngày, khép kín trên các tuyến đường. Chủ động phối hợp với công an phụ trách địa bàn tăng cường kiểm soát.

Cụ thể, như khi điều tra được quy luật thói quen của nhiều người dân ngoại thành cả nể ngồi uống rượu, bia khi ăn sáng, Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã bố trí các chốt chặn dọc tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Thường Tín, Phú Xuyên từ 10h sáng. Qua ghi nhận, sau khi kiểm tra nhiều phương tiện đã phát hiện một số trường hợp chủ yếu là người địa phương ăn sáng có sử dụng thức uống có cồn. 

Vừa qua, ghi nhận của Phóng viên Hòa Nhập (hoanhap.vn) tại quốc lộ 1 A (thuộc thị trấn Thường Tín), Tổ công tác của Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) do Trung tá Nguyễn Ngọc Sinh (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 8) làm tổ trưởng xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại quốc lộ 1 (Thị trấn Thường Tín) hướng từ Bến xe Thường Tín đi Thanh Trì.

Tổ công tác của Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) do Trung tá Nguyễn Ngọc Sinh (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 8) làm tổ trưởng xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại quốc lộ 1 (Thị trấn Thường Tín) hướng từ Bến xe Thường Tín đi Thanh Trì.

Chỉ ít phút triển khai đội hình, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe máy mang BKS 18L1 -559.xx do một người nam thanh niên điều khiển lưu thông hướng từ từ Bến xe Thường Tín đi Thanh Trì. Ngay sau khi dừng xe, Tổ công tác thông báo kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, người này tỏ ra không chấp hành thổi nồng độ cồn. Sau khi được các cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT số 8 tuyên truyền thì nam thanh niên  này mới chấp hành thổi nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, người điều khiển phương tiện vi phạm 0,394 mi li gam/1 lít khí thở. Ngay sau đó, danh tính người này được làm rõ là ông Trần Văn T. (SN 2003 ở Nghĩa Hưng, Nam Định).

“Đi ăn sáng với ban nên có uống 1 chén. Biết là điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có rượu bia trong người là nguy hiểm, nhưng đi ăn sáng với bạn để từ chối bia, rượu thì hơi khó anh ạ” – Nam thanh niên T. phân trần.

Cán bộ chiến sĩ của tổ công tác kiểm tra giấy tờ xe.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sinh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 8, (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, dù mức vi phạm phát hiện ở mức chưa cao nhưng qua đó cho thấy hiệu quả của kế hoạch bám sát với thực tiễn các huyện ngoại thành. Việc xử lý không du di, không có vùng cấm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...